Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển gần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Ba tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc (CCG) đã xuất hiện trong vùng biển của Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển gần đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 1Tàu hải giám Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku ngày 23/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Kyodo, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo sáng 30/12, ba tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc (CCG) đã xuất hiện trong vùng biển của Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông.

Theo trụ sở Lực lượng Bảo vệ bờ biển Khu vực 11 ở Naha, tỉnh Okinawa, một tàu tuần tra của JCG đã phát tín hiệu yêu cầu các tàu Trung Quốc - được xác định là Hải Cảnh 2102, 2166 và 2401 - rời khỏi khu vực trên.

Tuy nhiên, một tàu trong số này đã đáp lại rằng quần đảo này là "lãnh thổ cố hữu" của Trung Quốc.

Đây là lần thứ 32 trong năm nay tàu của Trung Quốc bị phát hiện xâm nhập lãnh hải của Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục