Tàu Trung Quốc lần thứ 34 vào gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Chiều 20/12, hai tàu Trung Quốc đã đi vào vùng biển quanh quần đảo tranh chấp Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông. Đây là lần xâm nhập thứ 34 của Trung Quốc trong năm nay.
Tàu Trung Quốc lần thứ 34 vào gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 1Tàu hải giám Trung Quốc gần khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông ngày 1/7. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Kyodo dẫn lời Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết, chiều 20/12, hai tàu thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc (CCG) đã đi vào vùng biển quanh quần đảo tranh chấp Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông. Đây là lần xâm nhập đầu tiên kể từ ngày 11/12 và là lần thứ 34 trong năm nay.

Hai tàu của Trung Quốc, được xác định là Hải cảnh 2307 và Hải cảnh 2308, đã đi vào vùng biển trên lúc đầu giờ chiều và di chuyển tại khu vực này khoảng 1 giờ 40 phút, sau đó đi ra vùng tiếp giáp.

Theo Sở chỉ huy Lực lượng bảo vệ bờ biển khu vực 11 tại Naha, tỉnh Okinawa, trong khi di chuyển quanh quần đảo Senkaku, một tàu Trung Quốc đã đáp lại lời cảnh báo của Nhật Bản bằng lời yêu cầu tàu tuần tra của Nhật Bản nên rời khỏi "các vùng lãnh hải của Trung Quốc"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục