Tàu Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản

Vào hồi 14 giờ 40 phút chiều 14/4, một tàu điều tra hải dương của Trung Quốc đã ném một vật thể xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.
Tàu Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản ảnh 1Tàu tuần tra của Nhật Bản giám sát hoạt động của một tàu cá Trung Quốc đi vào khu đặc quyền kinh tế của nước này. (Ảnh: AP)

Vào hồi 14 giờ 40 phút chiều 14/4, tàu tuần tra của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) Khu vực 11 thành phố Naha đã phát hiện thấy tàu điều tra hải dương của Trung Quốc mang tên “Khoa học hiệu” đã ném một vật thể nào đó xuống biển tại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Theo JCG, vị trí tàu nghiên cứu hải dương của Trung Quốc ném vật thể lạ này xuống nằm ở vùng biển gần đảo Kume, tỉnh Okinawa.

Tàu tuần tra của JCG đã phát lệnh cảnh báo “hoạt động điều tra mà không có sự đồng ý tại EEZ là không thể chấp nhận được,” song tàu Trung Quốc không đáp lại và vào hồi 15 giờ 3 phút đã rút vật thể đó lên khỏi mặt nước.

Vật thể này có gắn với một đoạn dây giống với dây điện.

Lúc 16 giờ 21 phút chiều cùng ngày, tàu “Khoa học hiệu” của Trung Quốc bị máy bay của JCG khu vực 11 phát hiện đang tiến vào EEZ, cách đảo Kume 157km về phía Bắc và máy bay Nhật Bản đã tiếp tục giám sát mọi động tĩnh của tàu này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục