Tàu Trung Quốc xâm nhập vùng đảo tranh chấp, yêu cầu Nhật Bản rút lui

Hai tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc đã xâm nhập lãnh hải Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư đồng thời yêu cầu tàu Nhật Bản rút đi.
Tàu Trung Quốc xâm nhập vùng đảo tranh chấp, yêu cầu Nhật Bản rút lui ảnh 1Tàu tuần dương Trung Quốc ở gần vùng đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo vào khoảng 9 giờ sáng 29/7, hai tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc (CCG - Hải cảnh) đã xâm nhập lãnh hải Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku trên Biển Hoa Đông mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Khi một tàu tuần tra JCG yêu cầu các tàu Trung Quốc - được xác định là Hải cảnh 2307 và 2308 - rời khỏi vùng biển Nhật Bản, một tàu Trung Quốc đã phản hồi bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng Nhật rằng đó là vùng biển thuộc quyền tài phán của Bắc Kinh, đồng thời yêu cầu tàu Nhật Bản rút đi.

Theo JCG, đây là vụ xâm nhập tương tự thứ 21 của tàu Trung Quốc trong năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục