Tàu tuần tra Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

Ngày 10/5, Tàu tuần tra Yashima của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cập Cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố từ ngày 10-14/5.
Tàu tuần tra Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng ảnh 1Quang cảnh lễ đón thủy thủ đoàn Tàu tuần tra Yashima của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản tại Cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Sơn/TTXVN)

Ngày 10/5, Tàu tuần tra Yashima của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã cập Cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố từ ngày 10 đến 14/5.

Tàu gồm 59 thủy thủ đoàn do Đại tá Akihiro Hirano làm trưởng đoàn. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ ba của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản nhằm tăng cường hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai lực lượng thực thi pháp luật Vệt Nam và Nhật Bản.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, thuyền trưởng và thủy thủ tàu tuần tra Yashima của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đến chào xã giao Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển II.

Trong thời gian này, các thủy thủ sẽ phối hợp huấn luyện chung về tìm kiếm cứu nạn trên biển với Cảnh sát biển Việt Nam; trao đổi chuyên môn trong hoạt động bảo vệ biển đảo, chống cướp biển và tham quan một số danh lam, thắng cảnh tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam.

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đều là thành viên tích cực của Hiệp định hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại châu Á.

Trong những năm qua, hai bên đã có những hợp tác chặt chẽ trong việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục