Tàu vũ trụ Soyuz của Nga từ ISS trở về Trái Đất an toàn

Tàu vũ trụ Soyuz của Nga đã đáp xuống vùng thảo nguyên ở Đông Nam Kazakhstan, đưa ba nhà du hành trở về Trái Đất an toàn sau khi hoàn thành sứ mệnh kéo dài 6 tháng trên ISS.
Tàu vũ trụ Soyuz của Nga từ ISS trở về Trái Đất an toàn ảnh 1Tàu vũ trụ Soyuz của Nga. (Nguồn: ch.hothdwallpaper.net)

Sáng sớm 12/3, tàu vũ trụ Soyuz của Nga đã đáp xuống vùng thảo nguyên hẻo lánh gần thành phố Dzhezkazgan ở Đông Nam Kazakhstan, đưa ba nhà du hành trở về Trái Đất an toàn sau khi hoàn thành sứ mệnh kéo dài 6 tháng trên Trạm Không gian quốc tế (ISS).

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết ba nhà du hành nói trên thuộc đội bay mang số hiệu "Expedition 42" (Đoàn thám hiểm số 42) - gồm hai nhà du hành Nga là Yelena Serova và Alexander Samokutyaev, cùng nhà du hành Mỹ Barry Wilmore. Đội bay thứ 42 đã trải qua 167 ngày làm việc trên ISS và bay được chặng đường 112 triệu km.

Theo kế hoạch, đội bay tiếp theo gồm nhà du hành Mỹ Scott Kelly và hai đồng nghiệp Nga là Mikhail Kornienko và Gennady Padalka, sẽ được đưa lên ISS vào ngày 28/3 tới tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.

Hai nhà du hành Kelly và Kornienko sẽ làm việc tại trạm vũ trụ này đến hết năm nay, tức là trong khoảng 9 tháng thay vì 6 tháng như thường lệ.

Nhiệm vụ của các nhà du hành trong sứ mệnh tiếp theo là thu thập các dữ liệu y sinh quan trọng phục vụ cho các sứ mệnh dài ngày tiếp theo của các tàu vũ trụ quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục