Taxi tự gây tai nạn, 2 khách Hàn Quốc tử vong

Sáng sớm 21/12, tại khu vực cảng Nha Trang, Khánh Hòa, một xe taxi chở 4 du khách đã tự gây tai nạn, khiến 2 du khách Hàn Quốc tử vong.
Sáng sớm 21/12, tại khu vực cảng Nha Trang, Khánh Hòa, một xe taxi chở 4 du khách đã tự gây tai nạn, khiến 2 du khách Hàn Quốc tử vong.

Chiếc taxi của hãng Mai Linh mang biển kiểm soát 78K-5247, do Trần Anh Tú (23 tuổi) điều khiển, chở 4 du khách gồm 3 người Hàn Quốc và 1 người Việt Nam, đã tự gây ra tai nạn, khiến 2 du khách Hàn Quốc gồm Hye Jung Yang (nữ, 30 tuổi) và Young So Kim (nam, 35 tuổi) chết tại chỗ.

Hai người còn lại và lái xe đều bị thương nặng với nhiều chấn thương, đã được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, gồm ông Park Yonmin (quốc tịch Hàn Quốc), bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (45 tuổi, trú tại quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) và lái xe Trần Anh Tú.

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường và điều tra bước đầu của cơ quan chức năng, chiếc taxi này vừa đón đoàn khách nói trên tại ga tàu hỏa Nha Trang và đang trên đường đưa khách đến một khu nghỉ mát trên vịnh Nha Trang.

Khi đổ dốc Bảo Đại, xe không giảm tốc độ và ôm cua theo đường về phía bến tàu Vĩnh Nguyên mà phóng nhanh vào cổng cảng Nha Trang. Sau khi húc tung barie khá lớn, xe tiếp tục lao đi và mắc kẹt dưới chiếc cần cẩu cách cổng cảng khoảng 50m.

Thi thể 2 du khách Hàn Quốc đã được bảo quản lạnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Vụ việc đang được các ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục