Tây Ban Nha bắt giữ 2 nghi can tình nghi thành lập chi nhánh IS

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết 2 đối tượng này đều mang quốc tịch Maroc và hoạt động trong một mạng lưới tuyển mộ các thanh niên, huấn luyện họ sử dụng vũ khí, chất nổ.
Tây Ban Nha bắt giữ 2 nghi can tình nghi thành lập chi nhánh IS ảnh 1Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ một trong hai đối tượng tình nghi tại Mataro. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 8/12, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha thông báo đã bắt giữ 2 đối tượng tại Catalonia và Quần đảo Canary do tình nghi thành lập chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tuyển mộ chiến binh và truyền bá tư tưởng của nhóm phiến quân này.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Jorge Fernandez Diaz cho biết 2 đối tượng này, gồm 1 nam và 1 nữ, đều mang quốc tịch Maroc và hoạt động trong một mạng lưới "chuyên nghiệp cao" nhằm truyền bá "hình ảnh lý tưởng về cuộc chiến của chúng" để tuyển mộ các thanh niên Tây Ban Nha và huấn luyện họ sử dụng vũ khí, chất nổ.

Theo Bộ trưởng Diaz, các đối tượng bị bắt giữ "thường xuyên liên hệ với trung tâm đầu não của IS ở Syria" và cả 2 tên này từng công khai tuyên bố trung thành với IS và thủ lĩnh tối cao nhóm phiến quân này Abu Bakr al-Baghdadi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục