Tây Ban Nha bắt giữ 3 nghi phạm thánh chiến Hồi giáo

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ hai người đàn ông do nghi ngờ họ đang tìm cách tuyển mộ người tham gia cuộc thánh chiến Hồi giáo.
Tây Ban Nha bắt giữ 3 nghi phạm thánh chiến Hồi giáo ảnh 1Cảnh sát Tây Ban Nha áp giải một đối tượng vừa bị bắt giữ tại sân bay ở Melilla ngày 22/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 28/11, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ hai người đàn ông do nghi ngờ họ đang tìm cách tuyển mộ người tham gia cuộc thánh chiến Hồi giáo, và một phụ nữ đang chuẩn bị tới vùng chiến sự tại Trung Đông.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha nêu rõ, hai người đàn ông gốc Morocco, khoảng 32-42 tuổi, đã bị bắt giữ ở Barcelona.

Những nghi phạm này đã sử dụng “mạng internet và mạng xã hội để truyền bá các tư tưởng cực đoan của Daech (tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng) và thuyết phục những tín đồ này tới các vùng chiến sự.”

Trong khi đó, người phụ nữ 24 tuổi Tây Ban Nha bị bắt giữ tại một thị trấn Đông Bắc Barcelona. Người này đã nhiễm tư tưởng cực đoan và từ chối tiết lộ quốc gia mà cô ta muốn đi tới.

Tây Ban Nha đã được đặt trong tình trạng báo động an ninh cao, mức 4 trong thang cảnh báo 5 cấp độ, kể từ hồi tháng 6.

Giới chức nước này đã bắt giữ 95 người trong cuộc điều tra nhằm vào các mạng lưới thánh chiến kể từ hồi đầu năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục