Tây Ban Nha bắt hàng trăm đối tượng gian lận tiền trợ cấp

Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 422 đối tượng bị tình nghi liên quan đến hoạt động gian lận trợ cấp thất nghiệp, chiếm đoạt của nhà nước ít nhất 2,6 triệu euro.
Tây Ban Nha bắt hàng trăm đối tượng gian lận tiền trợ cấp ảnh 1Người dân xếp hàng chờ xin việc tại văn phòng việc làm của nhà nước ở thủ đô Madrid ngày 4/9/2012. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 14/1, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 422 đối tượng bị tình nghi liên quan đến hoạt động gian lận trợ cấp thất nghiệp quy mô lớn, chiếm đoạt của nhà nước ít nhất 2,6 triệu euro (tương đương 3,6 triệu USD).

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết những đối tượng trên là người hưởng lợi, thành viên hoặc người đứng đầu mạng lưới chuyên bán các giấy tờ giả mạo, trong đó có các hợp đồng làm việc giả cho phép người lao động có thể nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Mạng lưới này có phạm vi hoạt động ở 30 thị trấn và thành phố trên cả nước.

Nhà chức trách khẳng định tên trùm của mạng lưới này cư trú tại thành phố Jerez de la Frontera ở miền Nam, có liên hệ mật thiết với các cơ quan cung cấp dịch vụ an sinh xã hội. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện tên này đã thành lập 10 công ty ma và thuê các con nghiện hoặc tội phạm điều hành.

Tây Ban Nha là một trong những nước có tỷ lệ thất nghiệp cao hàng đầu ở châu Âu với con số hiện đã lên mức kỷ lục 26% dân số./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục