Tây Ban Nha bắt nghi can khủng bố có quan hệ với al-Qaeda

Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ một người đàn ông Pháp gốc Algeria bị tình nghi tham gia các nhóm khủng bố có quan hệ với al-Qaeda ở Syria.

Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 30/4 đã bắt giữ một người đàn ông Pháp gốc Algeria bị tình nghi tham gia các nhóm khủng bố có quan hệ với al-Qaeda ở Syria.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha thông báo với sự hỗ trợ của các đồng nghiệp Pháp, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt Abdelmalek Tanem, 24 tuổi, ở thành phố miền Nam Almeria.

Đối tượng này bị tình nghi đã tham gia các hoạt động khủng bố tại Syria cùng với hai nhóm cực đoan là "Mặt trận Al-Nusra" và "Nhà nước Hồi giáo Iraq."

Abdelmalek Tanem cũng được coi là "mắt xích" tuyển mộ và đưa những công dân châu Âu khác tới Syria tham gia các nhóm khủng bố cực đoan.

Lực lượng an ninh Tây Ban Nha đã bắt hàng trăm nghi can khủng bố kể từ sau khi al-Qaeda tiến hành vụ đánh bom nhằm vào hệ thống giao thông công cộng ở thủ đô Madrid hồi tháng 3/2004, làm 191 người thiệt mạng.

Cơ quan an ninh nước này cũng cảnh báo về nguy cơ các tay súng tham gia các nhóm Hồi giáo cực đoan từ Syria trở về sẽ tạo ra mối đe dọa an ninh đối với Tây Ban Nha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục