Tây Ban Nha: Catalonia đạt thỏa thuận thành lập chính quyền khu vực

Các lực lượng đòi ly khai của xứ Catalonia (Tây Ban Nha) cho biết đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ nhằm thành lập một chính quyền khu vực ủng hộ độc lập.
Tây Ban Nha: Catalonia đạt thỏa thuận thành lập chính quyền khu vực ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AP)

Theo Reuters, các lực lượng đòi ly khai của xứ Catalonia (Tây Ban Nha) ngày 22/12 cho biết đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ nhằm thành lập một chính quyền khu vực ủng hộ độc lập - động thái sẽ tạo ra vấn đề nhức nhối cho chính phủ trung ương Tây Ban Nha vốn đang phải tìm cách đối phó với tác động từ cuộc tổng tuyển cử chưa có hồi kết.

Các đảng Junts pel Si và CUP cho biết thỏa thuận trên dự tính về một kế hoạch kinh tế cũng như việc cử ông Artur Mas giữ chức tổng thống tiếp theo của Catalonia.

Trong cuộc bầu cử khu vực hồi tháng 9 vừa qua, các đảng phái ủng hộ độc lập ở Catalonia đã giành được đa số ghế.

Tuy nhiên, sự chia rẽ giữa họ đã làm suy yếu nỗ lực thúc đẩy chương trình độc lập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục