Tây Ban Nha đã cho phép Mỹ đặt căn cứ quân sự thường trực

Thượng viện Tây Ban Nha ngày 3/9 đã thông qua việc thành lập một lực lượng thường trực gồm 2.200 lính thủy đánh bộ Mỹ đóng căn cứ ở miền Nam Tây Ban Nha.
Tây Ban Nha đã cho phép Mỹ đặt căn cứ quân sự thường trực ảnh 1Binh sỹ Mỹ. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, Thượng viện Tây Ban Nha ngày 3/9 đã thông qua việc thành lập một lực lượng thường trực gồm 2.200 lính thủy đánh bộ Mỹ đóng căn cứ ở miền Nam Tây Ban Nha. Lực lượng này sẽ có khả năng triển khai nhanh chóng tới các khu vực khủng hoảng ở châu Phi.

Như vậy, Thượng viện Tây Ban Nha do Đảng Nhân dân (PP) cầm quyền đã phê chuẩn một nội dung sửa đổi đối với hiệp ước phòng thủ Tây Ban Nha-Mỹ, qua đó cho phép mở rộng lực lượng phản ứng nhanh của Mỹ và trao quy chế thường trực cho lực lượng này.

Động thái trên là rào cản pháp quy cuối cùng đối với dự thảo sửa đổi trước khi được ban hành thành luật.

Hiện lực lượng phản ứng nhanh của Mỹ có khoảng 800 binh sỹ đóng tại Moron de la Frontera, gần Seville, Tây Nam Tây Ban Nha.

Lực lượng này được triển khai tạm thời sau vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, miền Đông Libya hồi năm 2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục