Tây Ban Nha đón lượng khách kỷ lục, hướng tới một năm khởi sắc

Trong tháng Tám, Tây Ban Nha đã thu hút hơn 9 triệu lượt du khách nước ngoài, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái
Tây Ban Nha đón lượng khách kỷ lục, hướng tới một năm khởi sắc ảnh 1Một bãi biển ở Catalonia. (Nguồn: destination360)

Bộ Du lịch Tây Ban Nha cho biết, trong tháng Tám, nước này đã thu hút hơn 9 triệu lượt du khách nước ngoài, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái, và đây cũng là mức cao kỷ lục tính trong một tháng từ trước đến nay.

Kết quả này tạo cơ sở để ngành du lịch Tây Ban Nha hướng tới một năm khởi sắc nhất từ trước tới nay, và tạo đà thúc đẩy kinh tế phát triển.

Đây là lần đầu tiên Tây Ban Nha, điểm du lịch hút khách thứ ba thế giới (chỉ sau Mỹ và Pháp) đã đón thêm 9 triệu du khách chỉ trong một tháng. Lượng du khách từ nước Anh và Đức, nguồn khách truyền thống của Tây Ban Nha, tăng trở lại. Ngoài ra, những điểm du lịch cạnh tranh với Tây Ban Nha, như Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đang trong tình trạng bất ổn chính trị, cũng là yếu tố khiến du khách đổ về Tây Ban Nha.

Du lịch có tầm quan trọng lớn đối với nền kinh tế đang hồi phục chậm chạp của Tây Ban Nha, chiếm khoảng 11% trong tổng các hoạt động của nền kinh tế.

Dẫn đầu lượng khách du lịch Tây Ban Nha vào tháng Tám (tháng cao điểm của mùa hè) là du khách Anh với 2,14 triệu lượt người, theo sau là du khách Pháp (1,98 triệu lượt người) và du khách Đức (1,29 triệu lượt người). Trong khi đó, số khách du lịch Nga giảm 8,6%, xuống còn 260.124 lượt người, do đồng ruble yếu và ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng Ukraine. Ngược lại, số du khách Mỹ tăng vọt 34,5% trong tháng Tám, lên 147.404 lượt người.

Điểm đến được ưa thích nhất ở Tây Ban Nha là Catalonia, quần đảo Balearic và Andalusia, vốn nổi tiếng bởi bãi biển đẹp.

Lượng khách quốc tế đến Tây Ban Nha đã cán mốc kỷ lục 60,6 triệu lượt người vào năm ngoái và chính phủ nước này dự đoán năm nay, kỷ lục này sẽ bị phá vỡ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục