Tây Ban Nha đứng đầu về số người hiến nội tạng

Theo số liệu của Ủy ban cấy ghép nội tạng thuộc Hội đồng châu Âu, Tây Ban Nha đứng đầu thế giới về số người hiến tặng nội tạng.
Theo số liệu của Ủy ban cấy ghép nội tạng thuộc Hội đồng châu Âu, Tây Ban Nha đứng đầu thế giới về số người hiến tặng nội tạng.

Bộ trưởng Y tế của Tây Ban Nha Trinidad Jimenez cho biết, gần 18 năm qua số người hiến nội tạng ở Tây Ban Nha luôn có xu thế gia tăng.

Năm 2009 số người hiến tặng ở Tây Ban Nha là 1.605 người, chiếm 34,4/1 triệu dân. Trong phạm vi các nước châu Âu, số người hiến tạng ở Tây Ban Nha chiếm khoảng 17,5%.

Theo thống kê, năm 2009 Tây Ban Nha đã thực hiện trên 4.000 ca phẫu thuật ghép tạng, trong đó có tới  nhiều nhất là ghép gan (chiếm hơn 25%), tiếp đến là ghép thận, tim và phổi.

Mục tiêu của Tây Ban Nha là đưa số người hiến tặng nội tạng đạt tỷ lệ 40/1 triệu dân. Để thực hiện mục tiêu này, Tổ chức cấy ghép tạng của Tây Ban Nha đang tăng cường tuyên truyền, tích cực khuyến khích người dân hiến tạng.

Trước mắt, tỷ lệ bình quân hiến tạng ở các quốc gia châu Âu là 18,3/1 triệu người, đáp ứng 44,5% nhu cầu phẫu thuật cấy ghép tạng./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục