Tây Ban Nha lập kỷ lục về bánh quy xốp lớn nhất

Những người thợ làm bánh ở Tây Ban Nha đã lập kỷ lục khi nướng một chiếc bánh quy xốp lớn nhất thế giới với chiều dài 5m, chiều rộng 2,4m.
Nhân dịp lễ Giáng sinh (theo Lịch Gregorian), những người thợ làm bánh của nhà máy Mantecados La Muralia ở Tây Ban Nha đã lập kỷ lục khi nướng một chiếc bánh quy xốp truyền thống của vùng Andalucia có kích thước lớn nhất thế giới với chiều dài 5m và chiều rộng 2,4m.

Chiếc bánh tráng miệng nặng tới 300kg này đã được cắt thành 10.000 miếng nhỏ để chia cho khách tham quan một trong những trung tâm thương mại của Malaga.

Để làm chiếc bánh khổng lồ này, những người thợ làm bánh đã phải sử dụng 120kg bột mỳ, 75kg hạt hạnh nhân, 50kg đường, 50kg mỡ và 5kg quế với lò nướng và khuôn đặc biệt.

Đại diện nhà máy Mantecados La Muralia cho biết họ rất muốn làm chiếc bánh to hơn nữa, nhưng như vậy sẽ không có chiếc xe tải nào đủ lớn để vận chuyển chiếc bánh này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục