Tây Ban Nha phát hành lượng trái phiếu 2,9 tỷ euro

Tây Ban Nha đã phát hành trên thị trường chứng khoán quốc tế lượng trái phiếu kỳ hạn 12 và 18 tháng với tổng trị giá 2,9 tỷ euro.
Bộ Kinh tế và khả năng cạnh tranh Tây Ban Nha cho biết nước này ngày 14/5 đã phát hành trên thị trường chứng khoán quốc tế một số lượng trái phiếu kỳ hạn 12 và 18 tháng với tổng trị giá 2,9 tỉ euro.

Tuy nhiên, lãi suất mà Tây Ban Nha phải thanh toán cho số trái phiếu này cao hơn so với các đợt phát hành trước đó: 2,985% cho trái phiếu kỳ hạn 12 tháng (trước đó là 2,623%) và 3,302% cho trái phiếu kỳ hạn 18 tháng (3,110%).

Theo các chuyên gia tài chính, mức độ rủi ro của trái phiếu Tây Ban Nha hiện nay đã lên tới mức cao nhất kể từ tháng 11/2011 với 472 điểm.

Lãi suất trái phiếu tăng cao cho thấy trên các thị trường tài chính quốc tế vẫn tồn tại sự thiếu tin tưởng đối với mức độ ổn định của hệ thống ngân hàng Tây Ban Nha và khả năng chính phủ nước này thực hiện các cam kết với Liên minh châu Âu (EU) về việc cắt giảm thâm hụt ngân sách quốc gia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục