Tây Ban Nha: Thủ hiến Catalonia Puigdemont có thể bị bắt giữ

Tổng công tố Maza tuyên bố ông Puigdemont có thể bị buộc tội không tuân thủ luật dân sự, lạm dụng chức vụ và sử dụng sai công quỹ để thúc đẩy công tác chuẩn bị cho cuộc trưng cầu ý dân về độc lập.
Tây Ban Nha: Thủ hiến Catalonia Puigdemont có thể bị bắt giữ ảnh 1Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont. (Nguồn: Reuters)

Tổng công tố Tây Ban Nha Jose Manuel Maza không bác bỏ khả năng phát lệnh bắt giữ Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont trong bối cảnh chính quyền Madrid tiếp tục tiến hành các biện pháp nhằm ngăn chặn cuộc trưng cầu ý dân bất hợp pháp về độc lập của vùng lãnh thổ này.

Phát biểu trên Đài phát thanh Onda Cero ngày 25/9, Tổng công tố Maza tuyên bố ông Puigdemont có thể bị buộc tội không tuân thủ luật dân sự, lạm dụng chức vụ và sử dụng sai công quỹ để thúc đẩy công tác chuẩn bị cho cuộc trưng cầu ý dân về độc lập dự kiến diễn ra vào ngày 1/10 tới. Tuy nhiên, quyết định bắt giữ đối với Thủ hiến Puigdemont vẫn đang được xem xét kỹ lưỡng.

Trước đó, cơ quan công tố Tây Ban Nha đã chính thức khởi kiện chống lại người đứng đầu vùng Catalonia và các thành viên chính quyền vùng về kế hoạch trưng cầu trái phép.

Những người này có thể bị phạt tù tới 8 năm nếu bị buộc các tội danh "chống đối", "lạm quyền" và "sử dụng công quỹ sai mục đích."

[Chính quyền Catalonia ký sắc lệnh tổ chức trưng cầu đòi độc lập]

Cùng ngày, cảnh sát Tây Ban Nha cũng đã triệu tập 17 người với cáo buộc xây dựng một web riêng cho cuộc trưng cầu ở Catalonia. Cơ quan công tố cũng đã yêu cầu cảnh sát Catalonia có mặt tại các điểm bỏ phiếu vào ngày 1/10 để xác định những người phụ trách liên quan, thu giữ phiếu bầu và hòm phiếu.

Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha ngày 7/9 đã đình chỉ luật trưng cầu ý dân được cơ quan lập pháp vùng Catalonia thông qua một ngày trước đó, qua đó ngăn chặn vùng này tiến hành trưng cầu ý dân về việc tách khỏi Tây Ban Nha vào ngày 1/10 tới.

Bên cạnh đó, Tổng công tố Maza cũng cho biết giới lãnh đạo vùng Catalonia sẽ bị truy tố vì các kế hoạch tổ chức trưng cầu ý dân và toàn bộ hồ sơ, giấy tờ hoặc phương tiện chuẩn bị cho hoạt động bất hợp pháp này sẽ bị thu giữ.

Trong một diễn biến liên quan, Tòa Kiểm toán Tây Ban Nha đã ra thời hạn cho cựu Thủ hiến Catalonia Artur Mas và 8 quan chức khác của vùng lãnh thổ này 15 ngày để hoàn trả 5,2 triệu euro tiền công quỹ mà họ đã dùng để tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về độc lập mang tính tượng trưng hồi năm 2014.

Tòa án cho biết chính quyền Catalonia đã chi hơn một nửa số tiền trên (2,8 triệu euro) để mua máy tính xách tay cho các điểm bỏ phiếu. Nếu họ không hoàn trả số tiền trên đúng hạn, tòa án có thể sẽ tiến hành tịch thu tài sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục