Tây Ban Nha triệt phá đường dây buôn doping quy mô cực lớn

Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 14 đối tượng, đồng thời tịch thu hơn 3 triệu liều hoócmôn tăng trưởng bị cấm, trong một chiến dịch triệt phá nạn buôn bán các loại thuốc kích thích.
Tây Ban Nha triệt phá đường dây buôn doping quy mô cực lớn ảnh 1Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ các đối tượng trong chiến dịch tại Valencia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Tây Ban Nha ngày 23/3 cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ 14 đối tượng, đồng thời tịch thu hơn 3 triệu liều hoócmôn tăng trưởng bị cấm, trong một chiến dịch triệt phá nạn buôn bán các loại thuốc kích thích, hay còn gọi là doping.

Theo thông báo của giới chức tư pháp thành phố Valencia, Đông Nam Tây Ban Nha, đây là một trong số các vụ án lớn nhất liên quan hoạt động tàng trữ và buôn bán trái phép doping tại châu Âu.

Hai trong 14 đối tượng trên hiện bị tạm giam tại thành phố miền Nam Malaga. Số còn lại được tạm tha, song vẫn nằm trong diện bị điều tra vì tội hủy hoại sức khỏe cộng đồng.

Một nguồn tin tư pháp cho hay vụ việc trên bị phát giác sau khi giới chức Tây Ban Nha triển khai 26 cuộc khám xét hồi tuần trước, song không tiết lộ quốc tịch của các đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, hồi tháng Chín năm ngoái, cảnh sát Tây Ban Nha cũng đã triệt phá một đường dây được cho là do một bác sỹ và một quan chức thực thi luật pháp điều hành, chuyên cung cấp các chất tăng cường thể lực cho cả các vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục