Tây Ban Nha triệt phá thành công một mạng lưới mafia nguy hiểm

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, cảnh sát Tây Ban Nha ngày 3/7 đã triệt phá thành công một mạng lưới mafia nguy hiểm.
Tây Ban Nha triệt phá thành công một mạng lưới mafia nguy hiểm ảnh 1Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến tuyển thành viên cho tổ chức IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, cảnh sát Tây Ban Nha ngày 3/7 đã triệt phá thành công một mạng lưới mafia nguy hiểm.

Trong một chiến dịch phối hợp với cảnh sát châu Âu (Europol) và cảnh sát Đức trấn áp các băng đảng tội phạm, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ ít nhất 36 đối tượng, chủ yếu là người Gruzia.

Trong số những đối tượng bị bắt có kẻ từng cầm đầu băng nhóm tội phạm khét tiếng Vory v Zakone thuộc Liên Xô trước đây.

Băng nhóm mafia vừa bị triệt phá nói trên có chi nhánh hoạt động tại nhiều nước châu Âu, được ví là "bàn tay sắt," trong khi kẻ cầm đầu băng nhóm này từng là một thẩm phán tòa án. Mạng lưới mafia này đã tiến hành hàng loạt vụ trộm cướp đồ trang sức và nhiều đồ vật có giá trị khác.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha ngày 4/7 cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ một người đàn ông Maroc tại thành phố Badalona với cáo buộc tuyên truyền cho lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Bộ này cho biết đối tượng trên sử dụng mạng xã hội kêu gọi ủng hộ IS trên hai mặt trận. Một mặt kêu gọi các phần tử Hồi giáo cực đoan tới Syria và Iraq gia nhập lực lượng nguy hiểm này, một mặt cổ vũ những đối tượng không thể sang hai nước nói trên tham gia vào các hoạt động khủng bố trong nước.

Tính từ đầu năm, Tây Ban Nha đã bắt giữ 45 đối tượng có liên quan tới chủ nghĩa khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục