Tây Ban Nha và Maroc giải cứu hàng trăm người di cư tại Địa Trung Hải

Lực lượng cứu nạn hàng hải Tây Ban Nha đã giải cứu được 220 người, trong đó có 57 phụ nữ và 4 trẻ nhỏ, đi trên 4 chiếc thuyền ở ngoài biển Alboran, phía Tây Địa Trung Hải.
Người di cư được đưa tới cảng Malaga sau khi được Lực lượng cứu nạn hàng hải Tây Ban Nha giải cứu ngày 9/1/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người di cư được đưa tới cảng Malaga sau khi được Lực lượng cứu nạn hàng hải Tây Ban Nha giải cứu ngày 9/1/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng cứu nạn hàng hải Tây Ban Nha ngày 17/7 cho biết đã có gần 300 người di cư từ miền Nam sa mạc Sahara của châu Phi được giải cứu trong đêm tại vùng biển giữa Tây Ban Nha và Maroc.

Lực lượng trên đã giải cứu được 220 người, trong đó có 57 phụ nữ và 4 trẻ nhỏ, đi trên 4 chiếc thuyền ở ngoài biển Alboran, phía Tây Địa Trung Hải.

[Malta và Italy kêu gọi EU thành lập cơ chế di cư chung]

Thi thể một phụ nữ cũng được tìm thấy trên một trong những chiếc thuyền này.

Trong khi đó, nhà chức trách Maroc đã giải cứu 57 người di cư từ một chiếc thuyền khác ngoài biển Alboran.

Theo Tổ chức Di trú quốc tế (IOM), từ đầu năm đến nay, đã có 682 người mất tích hoặc thiệt mạng khi tìm cách vượt biển Địa Trung Hải, trong khi 31.600 người di cư đến được châu Âu.

Cũng trong giai đoạn này, khoảng 11.000 người di cư đã đến được Tây Ban Nha bằng đường biển, trong khi 203 đã thiệt mạng khi tìm cách vượt biên từ Bắc Phi.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho hay số người di cư đến nước này đã giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục