Tây Ninh: Bắt giữ gần 200 tấn đường cát Thái Lan nhập lậu

Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ 144 vụ, 90 đối tượng vận chuyển đường cát nhập lậu từ biên giới Campuchia, tang vật thu giữ gần gần 200 tấn đường cát.
Tây Ninh: Bắt giữ gần 200 tấn đường cát Thái Lan nhập lậu ảnh 1Cán bộ Đội quản lý thị trường kiểm kê lô hàng đường cát nhập lậu. (Ảnh: TTXVN)

Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ 144 vụ, 90 đối tượng vận chuyển đường cát nhập lậu từ biên giới Campuchia, tang vật thu giữ gần gần 200 tấn đường cát Thái Lan nhập lậu, tổng trị giá gần 2 tỷ đồng, tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, theo đại diện Công an tỉnh Tây Ninh, số lượng hàng nhập lậu từ biên giới Campuchia bị các lực lượng chức năng của tỉnh bắt giữ trong thời gian qua chỉ bằng 10% so với số lượng hàng nhập lậu trót lọt, được tiêu thụ vào trong nội địa.

Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, do có chênh lệch giữa thị trường biên giới và trong nội địa từ 2.000 đến 3.000 đồng/kg, nên tình hình buôn lậu mặt hàng đường cát Thái Lan trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Bên cạnh thủ đoạn chẻ nhỏ từ biên giới về bằng xe gắn máy mỗi lần vài chục ký, hiện nay đối tượng buôn lậu còn dùng cả ô ô tải, máy kéo, xe chở khách... để vận chuyển đường cát Thái Lan từ biên giới Campuchia vào nội địa từ vài chục tấn/chuyến, sau đó lén lút đưa về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Tại hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm chiều ngày 17/7, đại diện ngành công an kiến nghị Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cần tăng cường chỉ đạo các lực lượng, nhất là lực lượng biên phòng có biện pháp ngăn chặn số lượng hàng nhập lậu ngay trên tuyến biên giới, hạn chế hàng lậu xâm nhập vào trong nội địa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục