Tây Ninh: Gần 52 năm tù cho băng nhóm thực hiện 16 vụ trộm

Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bốn bị cáo về tội “trộm cắp tài sản” trong đường dây trộm liên tỉnh, có tổ chức, gây hoang mang cho dư luận trong thời gian vừa qua.
Tây Ninh: Gần 52 năm tù cho băng nhóm thực hiện 16 vụ trộm ảnh 1Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa chờ nghe tuyên án. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Ngày 9/6, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bốn bị cáo về tội “trộm cắp tài sản” trong đường dây trộm liên tỉnh, có tổ chức, gây hoang mang cho dư luận trong thời gian vừa qua.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt gần 52 năm tù cho 4 bị cáo, trong đó bị cáo Huỳnh Hữu Hạnh, sinh năm 1985, ngụ xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh với vai trò chủ mưu (16 vụ trộm, với tổng giá trị trên 530 triệu đồng) và có nhiều tình tiết tăng nặng như: Trốn khỏi nơi giam giữ khi chưa chấp hành xong bản án trước đó, tái phạm nhiều lần, hoạt động có tổ chức… với mức án 20 năm tù giam.

Ba bị cáo, với vai trò đồng phạm gồm: Võ Văn Tình, sinh năm 1991, ngụ xã Tân Hưng huyện Tân Châu (tham gia 13 vụ trộm, với tổng giá trị trên 358 triệu đồng) lĩnh mức án 14 năm tù; Nguyễn Hùng Dương, sinh năm 1984, ngụ xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh (tham gia 10 vụ trộm, với tổng giá trị gần 356 triệu đồng) lĩnh án 12 năm tù và Nguyễn Hữu Phúc, sinh năm 1987, ngụ xã Suối Ngô, huyện Tân Châu (tham gia 1 vụ trộm, chiếm đoạt tài sản có giá trị trên 24 triệu đồng) lĩnh án 5 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo phải bồi thường cho các bị hại (có yêu cầu bồi thường) với số tiền trên 200 triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, từ tháng 2/2015 đến tháng 4/2015, Huỳnh Hữu Hạnh, Võ Văn Tình, Nguyễn Hùng Dương, Nguyễn Hữu Phúc đã tổ chức thực hiện tổng cộng 16 vụ trộm cắp tài sản, trong đó đã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, 6 vụ tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) và 1 vụ tại huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước), với tổng giá trị trên 530 triệu đồng.

Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận để thuận lợi cho việc đột nhập vào nhà của các bị hại, trước khi tiến hành trộm các bị cáo đã bàn bạc, tổ chức phân công nhiệm vụ và chuẩn bị phương tiện, dụng cụ như: búa, kềm, xà beng…

Chúng tìm những gia đình đi vắng để cạy cửa đột nhập vào trong, lục soát trộm đồ vật có giá trị đem bán, lấy tiền chia nhau tiêu xài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục