Tây Ninh kiên quyết chống buôn lậu đường cát Thái Lan qua biên giới

Chỉ trong 2 tuần, công an Tây Ninh đã bắt giữ 54 vụ vận chuyển đường cát Thái Lan từ biên giới Campuchia về Việt Nam, các đối tượng buôn lậu sử dụng cả xe máy và ôtô tải để vận chuyển.

Ngày 26/6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các ngành như công an, hải quan, biên phòng, quản lý thị trường, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các huyện, thành phố trong tỉnh khẩn trương triển khai lực lượng để kịp thời phát hiện, bắt và xử lý các hành vi, vi phạm pháp luật về mua bán, vận chuyển đường cát Thái Lan nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam qua địa bàn tỉnh.

Các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân có hành vi bảo kê, bao che, tiếp tay cho hoạt động này.

Ngoài ra, ngành công an tỉnh Tây Ninh cần tăng cường nắm bắt tình hình, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, bắt giữ những đường dây, tổ chức, cá nhân có hành vi mua bán, vận chuyển đường cát nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam qua địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, phối hợp với lực lượng hải quan, biên phòng tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với hàng hóa, phương tiện vận tải qua lại biên giới, cửa khẩu và những cá nhân không làm thủ tục khai báo hải quan, kiên quyết bắt giữ, xử lý các trường hợp vận chuyển đường cát vào Việt Nam không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, buôn lậu trên tuyến biên giới của tỉnh còn diễn biến phức tạp. Gần đây nổi lên tình trạng buôn lậu đường cát Thái Lan với số lượng lớn.

Ngoài việc dùng xe gắn máy vận chuyển nhỏ lẻ, các đối tượng buôn lậu dùng cả ôtô tải để vận chuyển đường cát Thái Lan từ Campuchia vào Việt Nam.

Từ ngày 3 đến ngày 16/6, lực lượng công an trong tỉnh đã bắt giữ 54 vụ, 42 đối tượng (có 12 vụ vắng chủ) vận chuyển đường cát Thái Lan sản xuất từ phía biên giới Campuchia về không có hóa đơn, chứng từ.

Lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ 84.760kg đường cát, trị giá trên 800 triệu đồng.

Đơn cử như vụ buôn lậu gần 42.000kg đường cát Thái Lan tại xã biên giới Hòa Thạnh, huyện Châu Thành do công an huyện Châu Thành kiểm tra bắt giữ ngày 12/6, hiện vụ việc đang chờ xử lý./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục