Tây Ninh: Làm rõ vụ 3 công nhân khoan giếng bị điện giật chết

Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh đã làm việc với chủ cơ sở khoan giếng tư nhân, để làm rõ vụ tai nạn lao động làm ba công nhân bị điện giật chết tại một phân xưởng chế biến tinh bột khoai mì.

Sáng 3/9, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh đã làm việc với ông Nguyễn Hiếu Đức (ở khu phố 3, phường 4, thành phố Tây Ninh, là chủ cơ sở khoan giếng tư nhân) để làm rõ vụ tai nạn lao động làm ba công nhân bị điện giật chết tại một phân xưởng chế biến tinh bột khoai mì (sắn).

Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 30/8, tại xưởng chế biến tinh bột khoai mì thuộc doanh nghiệp tư nhân Minh Toàn (xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) sau khi hoàn thành công việc khoan giếng, ông Nguyễn Hiếu Đức ra về trước.

Ba người được phân công ở lại để thu dọn máy khoan, dụng cụ gồm Nguyễn Văn Út (sinh năm 1972, ngụ xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, Tây Ninh); Nguyễn Đức Hiếu sinh năm 1971 (ngụ khu phố 3, phường 4, thành phố Tây Ninh - là em ruột ông Đức); Nguyễn Hiếu Đạo (sinh năm 1996 - là con ông Đức).

Đến 20 giờ cùng ngày, một cơn mưa rất lớn xảy ra tại nơi ba công nhân làm việc; đến 21 giờ chưa thấy ba người về tới nhà, ông Đức điện thoại cho ba công nhân nhưng không ai trả lời. Sau đó, ông Đức điện thoại cho ông Nhanh là chủ phân xưởng chế biến khoai mì nhờ ra vị trí khoan giếng để tìm ba người. Ông Nhanh ra vị trí khoan giếng thì phát hiện ba công nhân đã chết.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Tây Ninh đã có mặt, tìm hiểu nguyên nhân, khám nghiệm tử thi.

Tại hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng xác định do ổ cắm điện đặt gần chỗ khoan giếng bị rơi xuống đất, trời mưa điện bị rò rỉ ra ngoài, nên khi ba người đến gần khu vực kể trên để dọn dẹp thì bị điện giật chết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục