Tây Ninh sẽ di đời trên 1.000 hộ dân ra khỏi đất lâm nghiệp

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, đến năm 2015, trên 1.000 hộ dân sẽ được di dời ra khỏi đất lâm nghiệp và được bố trí vào các khu tái định cư.

Theo Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, đến năm 2015, trên 1.000 hộ dân sẽ được di dời ra khỏi đất lâm nghiệp và được bố trí vào các khu tái định cư, ổn định cuộc sống.

Nguồn tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết hiện tại các dự án rừng phòng hộ Dầu Tiếng (huyện Tân Châu), khu rừng văn hóa lịch sử Chàng Riệc, Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (huyện Tân Biên) đang tồn tại 1.104 nhà tạm, chòi tạm do cư dân tự xây cất, sống tạm.

Một số hộ sống bằng nghề bẫy bắt thú rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép để làm nương rẫy.


Hầu hết các hộ dân kể trên đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, không hộ khẩu, không có điện sử dụng, thiếu các điều kiện cần thiết về chăm sóc y tế, con cái không được học hành.

Các trường hợp này cũng gây rất nhiều khó khăn cho các Ban quản lý dự án rừng trong việc bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp bị lấn chiếm.

Theo kế hoạch đến năm 2015, tỉnh sẽ giải quyết dứt điểm các trường hợp cất nhà trái phép trên đất lâm nghiệp bằng việc di dời, bố trí vào tám cụm dân cư được quy hoạch tại ba huyện Tân Biên, Tân Châu và Dương Minh Châu.

Mỗi hộ dân được di dời sẽ được tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng và cấp 400m2 đất ở, đồng thời được hưởng các chính sách dạy nghề, hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản, dịch vụ, tạo việc làm ổn định cuộc sống lâu dài cho bà con, góp phần ngăn chặn tình trạng phá rừng, xâm hại đất rừng./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin cùng chuyên mục