Tây Ninh tịch thu 8.000kg đường cát nhập lậu từ Campuchia

Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã tịch thu lô hàng 8.000kg đường cát nhập lậu từ Campuchia của ông Nguyễn Văn Tươi, ở huyện Hòa Thành.

Ngày 23/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Quang ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Tươi, sinh 1978, ngụ ấp Trường Ân, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, số tiền phạt 35 triệu đồng về hành vi vận chuyển hàng lậu; đồng thời tịch thu tang vật gồm 160 bao (8.000 kg) đường cát mang nhãn hiệu Campodia White Sugar trị giá 80 triệu đồng do Campuchia sản xuất.

Trước đó vào lúc 16 giờ, ngày 2/7 trên tỉnh lộ 782 thuộc thị trấn Trảng Bàng, tổ chống buôn lậu Công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã chốt chặn chiếc xe tải biển số 70C-048.31 do tài xế Nguyễn Văn Tươi điều khiển, đi từ hướng Tây Ninh về Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ công tác phát hiện trên xe có chở 160 bao đường cát (loại 50 kg/1 bao) nhãn hiệu Campodia White Sugar do Campuchia sản xuất. Số hàng hóa kể trên không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Công an huyện Trảng Bàng đã tạm giữ tang vật, phương tiện để điều tra, xác minh làm rõ. Đương sự Nguyễn Văn Tươi khai nhận số hàng hóa nói trên là vận chuyển thuê cho một người tên Trung (không có địa chỉ), được nhận từ địa bàn biên giới thuộc xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, trên đường vận chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Theo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Tây Ninh, do có chênh lệch giá đường giữa thị trường Campuchia và Việt Nam khoảng 3.000 đồng/kg, nên hoạt động nhập lậu đường cát Thái Lan và Campuchia trên tuyến biên giới Tây Ninh hiện nay diễn biến hết sức phức tạp.

Bên cạnh việc lén lút vận chuyển nhỏ lẻ bằng xe gắn máy khoảng 3-4 bao (mỗi bao 50kg), gần đây đối tượng buôn lậu còn chở đường cát nhập lậu bằng xe tải, mọt máy cày với số lượng hàng chục tấn để mang vào sâu trong nội địa, sau đó đưa về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ kiếm lời.

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh đã bắt giữ trên 150 vụ vận chuyển đường cát nhập lậu qua biên giới, tang vật thu giữ trên 200 tấn đường cát mang nhãn hiệu Thái Lan và Campuchia sản xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục