Tây Phi không đồng ý miễn quyền truy tố với nhà cầm quyền Jammeh

Theo Ngoại trưởng Senegal ngày 22/1, các nhà lãnh đạo Tây Phi không đồng ý miễn quyền truy tố với ông Yahya Jammeh trong thảo luận nhằm thuyết phục nhà cầm quyền Gambia bỏ đi lưu vong.
Tây Phi không đồng ý miễn quyền truy tố với nhà cầm quyền Jammeh ảnh 1Tổng thống mãn nhiệm Gambia Yahya Jammeh (giữa) lên máy bay tại sân bay Banjul ngày 21/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters và AFP​, Ngoại trưởng Senegal ngày 22/1 cho biết các nhà lãnh đạo Tây Phi đã không đồng ý miễn quyền truy tố đối với ông Yahya Jammeh trong cuộc thảo luận nhằm thuyết phục nhà cầm quyền lâu năm này của Gambia bỏ đi sống lưu vong.

Ông Jammeh, người bị cáo buộc phạm phải những vi phạm nghiêm trọng về quyền, đã lãnh đạo Gambia 22 năm nhưng lại từ chối chấp nhận thất bại trong cuộc bầu cử hồi tháng 12/2016.

Ông đã rời thủ đô Banjul tối 21/1 khi lực lượng quân đội khu vực sẵn sàng lật đổ ông.

Việc kết thúc hòa bình tình thế bế tắc này sẽ cho phép nhân vật đối lập Adama Barrow, người đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Gambia tại Đại sứ quán Gambia ở Senegal hôm 20/1 vừa qua, lên nắm quyền điều hành đất nước này.

Trong khi đó ngày 22/1, binh sỹ các nước Tây Phi đã vào Gambia để đảm bảo tân Tổng thống Barrow được an toàn trở về nước từ quốc gia láng giềng Senegal./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục