Tây Tạng:Phát hiện gia cầm nhiễm virus cúm H5N1

Theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ngày 13/5, nước này phát hiện gia cầm nhiễm virus cúm A/H5N1 ở trang trại gà tại Khu tự trị Tây Tạng.
Theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ngày 13/5, nước này đã phát hiện gia cầm nhiễm virus cúm A/H5N1 tại Khu tự trị Tây Tạng, Tây Nam nước này.

Theo bộ trên, 35 con gà tại một trang trại ở huyện Mễ Lâm, địa khu Lâm Tri, đã có biểu hiện nhiễm cúm và chết hôm 7/5 vừa qua. Sau khi tiến hành xét nghiệm mẫu bệnh phẩm thu được, cơ quan chức năng xác nhận những con gà này nhiễm virus cúm A/H5N1.

Địa phương đã nhanh chóng tiến hành phong tỏa và khử trùng khu vực nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Virus cúm gia cầm H5N1 đã từng cướp tính mạng của khoảng 300 người trong thời gian từ năm 2003-2011, buộc phải tiêu hủy 400 triệu gà, vịt trên toàn thế giới, gây thiệt hại khoảng 20 tỷ USD.

Tổ chức Lương Nông của Liên hợp quốc (FAO) cảnh báo cho đến nay nhiều ổ virus A/H5N1 vẫn tồn tại ở châu Á và Trung Đông. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, chủng virus này có thể dễ dàng lây lan trên toàn cầu như đã từng xảy ra hồi năm 2006, thời điểm có tới 63 nước chịu ảnh hưởng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục