TĐ Hon Hai đầu tư vào khu sản xuất mới ở Brazil

Tập đoàn Hon Hai Precision Industry sẽ thành lập một khu liên hợp sản xuất mới tại Brazil với số tiền đầu tư lên tới 500 triệu USD.
Ngày 19/9, hãng tin Reuters dẫn lời tập đoàn Hon Hai Precision Industry cho hay, họ sẽ thành lập một khu liên hợp sản xuất mới tại Brazil với số tiền đầu tư lên tới 500 triệu USD.

Được biết, cơ sở nói trên sẽ chuyên sản xuất máy tính bảng, smartphone và các thành phần linh kiện khác.

Khi đi vào hoạt động, cơ sở này sẽ tạo ra công ăn việc làm cho khoảng 1.000 lao động.

Thông tin từ phía Hon Hai cho hay, khu liên hợp mới sẽ bao gồm 5 địa điểm sản xuất, và để triển khai kế hoạch này thì họ sẽ tiến hành ký kết thỏa thuận với chính quyền Sao Paulo vào ngày thứ Năm tới đây.

Lúc này vẫn chưa rõ cơ sở sản xuất mới sẽ được ưu tiên dùng để chế tạo thiết bị cho những hãng nào.

Đại diện Hon Hai chỉ cho biết là khu liên hợp sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2014, và đạt công suất đầy đủ từ năm 2016.

Hiện giờ, Hon Hai đang là nhà lắp ráp thiết bị điện tử lớn nhất thế giới, với công ty con Foxconn đảm nhận nhiệm vụ sản xuất cho hàng loạt thương hiệu công nghệ đình đám.

Các nhà máy của Hon Hai đang nằm chủ yếu ở Trung Quốc, song đối tác chính của họ là Apple có chiến lược mở rộng tầm ảnh hưởng tại các thị trường Brazil và Indonesia, và đó là lý do để Hon Hai xây dựng khu sản xuất mới tại quốc gia Nam Mỹ.

Hiện Hon Hai đang có 8 nhà máy hoạt động ở Brazil./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục