Tên lửa đạn đạo Triều Tiên có khoảng thời gian bay dài bất thường

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, tên lửa được Triều Tiên phóng vào sáng 4/7 đã bay khoảng 930 km trong 40 phút.
Tên lửa đạn đạo Triều Tiên có khoảng thời gian bay dài bất thường ảnh 1Một vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, tên lửa được Triều Tiên phóng vào sáng 4/7 đã bay khoảng 930 km trong 40 phút - khoảng thời gian bay dài bất thường. Tuy nhiên, JCS hiện chưa thể xác định được độ cao mà tên lửa này đạt được.

Đây là lần thứ 6 Triều Tiên phóng tên lửa kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên thệ nhậm chức hôm 10/5 và diễn ra trước thềm Mỹ kỷ niệm Ngày Độc lập 4/7.

Theo quân đội Mỹ, tên lửa trên được phóng từ địa điểm gần sân bay Panghyon, là tên lửa đạn đạo tầm trung chứ không phải tên lửa liên lục địa.

Tên lửa này đã rơi xuống Biển Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục