Tên lửa mới của Mỹ sẽ được triển khai tại Ba Lan trong năm 2018

Các tên lửa SM-3IIA, đặt trên đất liền và trên biển, có khả năng phá hủy tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung bên ngoài khí quyển, có thể được triển khai tại Ba Lan và Romania trong năm 2018.
Tên lửa mới của Mỹ sẽ được triển khai tại Ba Lan trong năm 2018 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, tạp chí National Interest (NI) số ra ngày 30/5 đã công bố thông tin về việc phát triển các tên lửa SM-3IIA, mà Bộ Quốc phòng Mỹ dự định dùng để đánh chặn tên lửa đạn đạo của đối phương.

Nguồn tin cho biết, tên lửa mới là thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa, có thể được triển khai tại Ba Lan và Romania trong năm 2018.

SM-3IIA, đặt trên đất liền và trên biển, có khả năng phá hủy tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung bên ngoài khí quyển.

Tài liệu được NI công bố có đoạn viết: "Bất kể kẻ thù tiềm năng cụ thể là Nga, Iran hay các quốc gia khác không được nêu tên, các tên lửa sẽ được lắp đặt để bảo vệ châu Âu và các nước đồng minh NATO trước mối đe dọa tên lửa."

Theo kế hoạch, các cuộc thử nghiệm tên lửa mới sẽ bắt đầu vào nửa sau của năm 2016 và việc sản xuất tên lửa SM-3IIA sẽ do Mỹ và Nhật Bản phân chia trách nhiệm theo các công đoạn lắp ráp khác nhau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục