Tên lửa phòng không của Đức sẵn sàng tác chiến tại Ba Lan

Tờ Rzeczpospolita cho biết 350 binh sỹ Đức đã được điều động đến Ba Lan cùng với các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot và có thể tăng lên 650 binh sỹ trong trường hợp cần thiết.
Tên lửa phòng không của Đức sẵn sàng tác chiến tại Ba Lan ảnh 1Hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo chí Ba Lan ngày 3/2 đưa tin các hệ thống phòng không Patriot mà Đức đưa tới Ba Lan đã sẵn sàng tác chiến.

Theo tờ Rzeczpospolita của Ba Lan, Berlin đã cung cấp cho Vacsava 3 khẩu đội Patriot PAC-3 để tăng cường phòng thủ biên giới phía Đông của Ba Lan.

Các hệ thống phòng không của Đức được tích hợp với hệ thống phòng không của Ba Lan.

Trích dẫn thông tin từ Bundeswehr (Lực lượng vũ trang Đức), tờ Rzeczpospolita cho biết thêm 350 binh sỹ Đức đã được điều động đến Ba Lan cùng với các tổ hợp tên lửa Patriot và có thể tăng lên 650 binh sỹ trong trường hợp cần thiết.

[Đức bắt đầu triển khai các đơn vị phòng không Patriot tới Ba Lan]

Đức đã gửi tới Ba Lan các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất sau vụ rơi tên lửa tại khu vực biên giới Ba Lan giáp với Ukraine khiến 2 người thiệt mạng hồi tháng 11 năm ngoái.

Ba Lan nhận định đó có thể là một tên lửa phòng không của Ukraine.

Những động thái này được dự báo sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa phương Tây và Nga. Moskva đã cáo buộc phương Tây đang chuẩn bị một cuộc chiến tiềm tàng nhắm vào nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục