Tên lửa tạo ra cảnh tượng như ngôi sao băng trên bầu trời Siberia

Ngày 15/12, những người dân ở phía Tây Siberia, vùng Altai và Kazakhstan đã được chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt đẹp khi tên lửa Soyuz được phóng lên bầu trời.

Ngày 15/12, những người dân ở phía Tây Siberia, vùng Altai và Kazakhstan đã được chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt đẹp khi tên lửa Soyuz được phóng lên bầu trời.

Theo đó, tên lửa Soyuz mang số hiệu TMA-19 của Nga mang theo ba phi hành gia, trong đó có phi hành gia người Anh đầu tiên bay lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).

Nhiều người đã ví chiếc tên lửa trên giống như một ngôi sao băng./.

Tên lửa tạo ra cảnh tượng như ngôi sao băng trên bầu trời Siberia ảnh 1Tên lửa Soyuz được phóng lên ISS. (Nguồn: RT)
(Vietnam+)