Tesla đầu tư hàng trăm triệu USD vào trạm sạc Trung Quốc

Tesla có kế hoạch cạnh tranh với các đối thủ như BMW và Mercedes-Benz trên phân khúc thị trường xe thân thiện với môi trường tại Trung Quốc.
Tesla đầu tư hàng trăm triệu USD vào trạm sạc Trung Quốc ảnh 1 Mẫu xe Tesla Model S. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nhà đồng sáng lập hãng sản xuất xe điện Tesla của Mỹ Elon Musk cho biết hãng xe này dự kiến sẽ đầu tư “hàng trăm triệu USD” để xây dựng các trạm sạc ở Trung Quốc.

Nhà máy có trụ sở ở Palo Alto, bang California, trên có kế hoạch cạnh tranh với các đối thủ như BMW và Mercedes-Benz trên phân khúc thị trường xe thân thiện với môi trường mà chính phủ Trung Quốc đang muốn phát triển nhanh.

Ông Musk cho biết Tesla hy vọng hợp tác với hai nhà vận hành mạng lưới điện lớn là Tổng công ty lưới điện quốc gia Trung Quốc và Tập đoàn lưới điện Phương Nam để xây cơ sở hạ tầng đủ cho những người lái xe Tesla mặc dù các trạm sạc này có thể được xây dựng độc lập nếu cần.

Phát biểu với các phóng viên tại một buổi lễ ở Bắc Kinh đánh dấu việc bàn giao chiếc Model S sedan đầu tiên ở Trung Quốc, vị quan chức điều hành cấp cao trên nói: “Chỉ đạo của tôi là phải chi tiền nhanh nhất có thể, không được chậm trễ. Chúng tôi sẽ đầu tư hàng trăm triệu USD cho cơ sở hạ tầng trạm sạc ở Trung Quốc.”

Bắc Kinh đang trợ giá cho người mua xe điện theo như một phần nỗ lực đến năm 2020 sẽ đưa 5 triệu chiếc xe sử dụng năng lượng thay thế vào lưu hành nhưng việc thiếu các trạm sạc đe dọa đến tham vọng này.

Ông Musk cho hay liệu Trung Quốc có trở thành thị trường xe lớn nhất của Tesla trong năm tới hay không sẽ phụ thuộc phần lớn vào sự hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc để giúp hãng có mức giá bán xe cạnh tranh hơn.

Tesla hiện bán mẫu Model S ở Trung Quốc với giá 734.000 Nhân dân tệ (118.000 USD), thấp hơn nhiều so với dự kiến nhưng vẫn đắt hơn 50% so với giá bán ở thị trường Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục