Tesla xây nhà máy dự trữ điện bằng pin lithium-ion lớn nhất thế giới

Sau khi hoàn thành, nhà máy dự trữ điện bằng pin lithium-ion được gọi là "Powerpack" có khả năng dự trữ lượng điện gấp 3 lần so với các hệ thống dự trữ điện hiện có trên toàn Trái Đất.
Tesla xây nhà máy dự trữ điện bằng pin lithium-ion lớn nhất thế giới ảnh 1Một nhà máy của công ty Tesla được xây dựng tại bang Nevada, Mỹ. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Công ty Tesla của tỷ phú Elon Musk đã được chọn để xây dựng một nhà máy dự trữ điện bằng pin lithium-ion ở Australia.

Dự án này sau khi hoàn thành sẽ trở thành nhà máy dự trữ điện lớn nhất thế giới và được kỳ vọng sẽ giúp khu vực bang Nam Australia thoát khỏi tình trạng thiếu điện sinh hoạt như đã từng xảy ra mới đây.

Phát biểu trước báo giới tại Adelaide - thủ phủ bang Nam Australia ngày 7/7, tỷ phú Elon Musk cho biết sau khi hoàn thành với thời gian lắp đặt khoảng 100 ngày, nhà máy dự trữ điện bằng pin lithium-ion được gọi là "Powerpack" có khả năng dự trữ lượng điện gấp 3 lần so với các hệ thống dự trữ điện hiện có trên toàn Trái Đất với tổng công suất 100 megawatt, đủ để cung cấp điện cho 30.000 hộ gia đình trong trường hợp xảy ra sự cố mất điện.

Dự án sẽ được triển khai tại thành phố Jamestown, cách thành phố Adelaide 230km về phía Nam. Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, nhà máy sẽ chịu trách nhiệm "cất giữ" điện năng được sản xuất từ nhà máy phong điện gần đó hiện do Neoen - một công ty năng lượng tái sinh của Pháp, điều hành.

Theo cam kết của Tesla, nếu không hoàn thành dự án trong 100 ngày, Australia sẽ tiếp nhận quản lý nhà máy này miễn phí. Tổng số vốn đầu tư vào dự án này hiện chưa được công bố.

Nhà máy dự trữ điện năng lớn nhất thế giới hiện nay đặt tại sa mạc Nevada, bang California của Mỹ, lấy năng lượng từ Mặt Trời và lưới điện quốc gia. Tesla cũng là đơn vị phụ trách xây dựng nhà máy trị giá 5 tỷ USD này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.