Tha, giảm thời hạn án phạt tù cho 46 phạm nhân

Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù tỉnh Vĩnh Long đã tha trước hạn, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 46 phạm nhân.
Thực hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước, nhân dịp tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013, ngày 7/2, tại Trại tạm giam thuộc Công an Vĩnh Long, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức công bố Quyết định tha trước hạn, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 46 phạm nhân được đánh giá có ý thức cải tạo tốt, được xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù từ loại khá trở lên.

Trong đó, có 10 phạm nhân được tha trước hạn, người có thời gian được tha trước hạn nhiều nhất là 5 tháng 16 ngày, người ít nhất 38 ngày; trong số 36 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù lần này, người được giảm nhiều nhất là 15 tháng và người được giảm ít nhất là 3 tháng.

Đại diện các phạm nhân được tha trước hạn, được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đã phát biểu bày tỏ sự xúc động trước chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, trước sự quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện cho họ được rèn luyện cải tạo tốt.

Đại tá Phan Vĩnh Lạc, Phó Giám đốc Công an Vĩnh Long đã nhắc nhở số phạm nhân được tha, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cần cố gắng chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương; tránh xa và phát hiện, phòng ngừa, tố giác các hành vi của các cá nhân có sai phạm để trở thành người công dân tốt.

Đại tá Phan Vĩnh Lạc cũng nhắc nhở những người còn ở lại cần tiếp tục rèn luyện, cải tạo tốt để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình, người thân. Công an các địa phương cần tiếp tục tạo điều kiện tốt cho họ được rèn luyện, xóa đi mặc cảm nhanh chóng hòa nhập cộng đồng./.

Phạm Thị Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục