Thái Bình bắt đối tượng làm giả CMND có trang bị súng

Công an tỉnh Thái Bình triệt phá một nhóm đối tượng làm chứng minh nhân dân giả liên tỉnh, thu giữ nhiều tài liệu cùng nhiều vũ khí nóng.

Chiều 23/12, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá một nhóm đối tượng làm chứng minh nhân dân giả liên tỉnh. 

Điều đặc biệt, khi tiến hành điều tra, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng liên quan trong đường dây này, cơ quan chức năng còn phát hiện và thu giữ nhiều dụng cụ, tài liệu có liên quan đến việc làm giả chứng minh nhân dân cùng nhiều vũ khí nóng.

Trước đó vào ngày 3/11, phòng Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thái Bình trong quá trình kiểm tra thủ tục xin cấp hộ chiếu đã phát hiện giấy chứng minh nhân dân mang tên Trần Thị Then có dấu hiệu làm giả nên đã phối hợp cơ quan Cơ quan điều tra lập biên bản, thu giữ toàn bộ hồ sơ xin cấp hộ chiếu. Công an tỉnh Thái Bình nhanh chóng giao Phòng an ninh điều tra xác lập chuyên án điều tra.

Quá trình điều tra, đối tượng mang chứng minh nhân dân giả được xác định có tên thật là Trần Thị Thu (sinh 1982, trú quán tại xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Trước cơ quan điều tra, đối tượng Thu khai giấy chứng minh nhân dân giả mang tên Trần Thị Then mà Thu sử dụng là từ một đường dây làm giả chứng minh nhân dân ở Nghệ An với chi phí 20 triệu đồng.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng Đinh Hồng Quân, sinh năm 1960, trú quán tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An và Trần Thị Bơ, sinh năm 1966, trú quán tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Qua khám xét nơi ở của các đối tượng Quân và Bơ, cơ quan chức năng còn phát hiện, thu giữ nhiều dụng cụ, tài liệu có liên quan đến việc làm giả chứng minh nhân dân, 1 súng quân dụng K54, nhiều viên đạn và 2 lưỡi lê.

Vụ án đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục