Thái Bình bắt giữ đối tượng tham gia chém công an

Cơ quan công an Thái Bình vừa khởi tố, bắt tạm giam Tô Văn An, đối tượng liên quan tới vụ chém trọng thương hai công an xã đêm 4/7.
Sáng 6/7, Đại tá Nguyễn Văn Tám - Trưởng Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Tô Văn An (sinh 1991, trú ở xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng) về tội "chống người thi hành công vụ" và "gây rối trật tự công cộng" liên quan đến vụ chém trọng thương hai công an xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, xảy ra vào đêm 4/7, rạng sáng 5/7.

Theo Công an huyện Đông Hưng, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 22 giờ 45 ngày 4/7 tại trụ sở công an xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30, tổ tuần tra an ninh trật tự công an xã Đông Xuân gồm 4 người do Trưởng công an xã Vũ Văn Trường làm tổ trưởng trên đường làm nhiệm vụ phát hiện một nhóm thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng 3 giữa đường, bấm còi inh ỏi...

Tổ công tác đã nhắc nhở, song, không những không chấp hành, nhóm thanh niên này còn lớn tiếng chửi bới và ném đá về phía tổ công tác. Trước thái độ phản ứng trên, tổ tuần tra đã tiếp cận, khống chế, đưa một nam thanh niên về trụ sở làm rõ hành vi trên.

Khoảng 10 phút sau, gần chục thanh niên lạ mặt mang theo nhiều hung khí như dao, kiếm, mã tấu, tuýp sắt… bất ngờ xuất hiện trước cổng trụ sở công an xã Đông Xuân. Nhóm thanh niên vừa chửi bới, vừa cầm hung khí xông thẳng vào phòng làm việc của lực lượng công an xã với mục đích giải cứu nam thanh niên bị tổ tuần tra đưa về trụ sở trước đó.

Trong lúc giải cứu cho đồng bọn, nhóm thanh niên này bất ngờ quay ra dùng hung khí đem theo chém xối xả vào những người khác đang có mặt trong phòng, gây thương tích nặng Trưởng công an xã Vũ Văn Trường và công an viên Vũ Văn Tuấn.

Đại tá Nguyễn Văn Tám cho biết, anh Trường bị đánh vào cánh tay phải khiến sưng tấy và thâm tím. Riêng anh Tuấn bị nhiều vết chém trên người nên được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Việt-Đức (Hà Nội). Hiện anh Tuấn đã được chuyển về theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Vụ việc đang được Công an huyện Đông Hưng khẩn trương điều tra làm rõ và truy bắt những đối tượng có liên quan tới vụ việc trên để xử lý nghiêm trước pháp luật./.

Thanh Phú (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục