Thái Lan bắt giữ nghi can đầu tiên liên quan loạt vụ đánh bom

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ một nghi can có quan hệ với lực lượng ly khai Hồi giáo liên quan loạt đánh bom ở các thị trấn du lịch miền Nam nước này.
Thái Lan bắt giữ nghi can đầu tiên liên quan loạt vụ đánh bom ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom ở miền Nam Thái Lan. (Nguồn: twitter.com/CapaMagENG)

Theo hãng Reuters, cảnh sát Thái Lan ngày 5/9 cho biết đã bắt giữ một nghi can có quan hệ với lực lượng ly khai Hồi giáo liên quan tới loạt vụ đánh bom ở các thị trấn du lịch miền Nam nước này hôm 11-12/8, khiến 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, trong đó có cả người nước ngoài.

Sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát đã phát một số lệnh truy nã liên quan đến loạt vụ đánh bom này. Tuy nhiên, nghi can bị bắt giữ hôm 3/9 nói trên, tên là Abdul Kadae, là người đầu tiên bị bắt giữ.

Phó phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan Krisana Pattanacharoen nói: "Kẻ tình nghi hiện đang ở trại giam quân đội nơi đối tượng này đang bị thẩm vấn."

Theo cảnh sát, tên Kadae đến từ Pattani, một trong ba tỉnh bất ổn có đa người Hồi giáo sinh sống ở miền Nam Thái Lan. Tên này có quan hệ với lực lượng ly khai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục