Thái Lan bỏ tù kẻ tung tin đồn thất thiệt về nhà vua

Katha Pajariyapong, kẻ từng tung ra những thông tin thất thiệt về sức khỏe của nhà vua Thái Lan hồi năm 2009, bị xét xử 4 năm tù giam.
Tòa án Thái Lan ngày 25/12 đã tuyên phạt bốn năm tù giam đối với Katha Pajariyapong, kẻ từng tung ra những thông tin thất thiệt trên mạng Internet về sức khỏe của nhà vua Thái Lan, làm đảo lộn thị trường chứng khoán nước này hồi năm 2009.

Tại phiên tòa xét xử, Katha Pajariyapong đã bị cáo buộc ba tội danh, trong đó có tội danh bôi nhọ nhà vua khi tung ra những thông tin về sức khỏe của ông trên diễn đàn có tên Sameskybooks.org.

Khi những thông điệp nêu trên được tung ra, thị trường chứng khoán Thái Lan đã sụt giảm tới hơn 8%.

Tòa án sau đó đã phát hiện thấy Katha, một giao dịch viên của công ty KT ZMICO, là người đã tung ra những tin đồn. Mức án sáu năm tù giam ban đầu đưa ra được giảm xuống còn hai năm vì Katha đã nhận tội khi mới bị đưa ra xét xử hồi năm 2009.

Không lâu sau đó, Katha lại bị đưa ra xét xử vì tội tuyên truyền “thông tin sai vào hệ thống máy tính,” ảnh hưởng đến an ninh quốc gia cũng như làm dư luận hoang mang.

Tại Thái Lan, hàng năm có hàng nghìn trang mạng bị dỡ bỏ hoặc cấm truy cập vì những thông tin bị cho là không chính xác về các nhân vật Hoàng gia.

Hoàng gia Thái Lan là một chủ đề nhạy cảm ở quốc gia Đông Nam Á này, nơi vị vua 85 tuổi, người được nhân dân Thái Lan sùng kính như một vị thánh sống, đã nhiều lần nhập viện vì sức khỏe suy yếu từ năm 2009./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục