Thái Lan chỉ trích báo cáo của HRW về tình hình nhân quyền

Chính quyền quân sự Thái Lan ngày 14/1 đã lên tiếng chỉ trích báo cáo về tình hình nhân quyền ở quốc gia Đông Nam Á này, do Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) công bố.
Thái Lan chỉ trích báo cáo của HRW về tình hình nhân quyền ảnh 1Cảnh sát Thái Lan tuần tra tại Bangkok ngày 26/9. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Chính quyền Thái Lan ngày 14/1 đã lên tiếng chỉ trích báo cáo về tình hình nhân quyền ở quốc gia Đông Nam Á này, do Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) công bố.

Theo Bangkok, những đánh giá về tình hình Thái Lan của bản báo cáo này là “lạc hậu và không công bằng.” 

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thái Lan có đoạn: “Những người soạn ra báo cáo này đã thể hiện quan điểm dựa trên các thông tin lạc hậu về tình trạng của các vấn đề và vì thế đã không xét đến các tiến bộ và nỗ lực đã được thực hiện tại Thái Lan.”

Bộ này cũng nói rằng Thái Lan đã có nhiều bước đi tích cực để thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền nhưng báo cáo của HRW đã không hề nhắc tới điều đó.

Theo Báo cáo tình hình Nhân quyền thế giới mà HRW công bố ngày 13/1, chính quyền Thái Lan đã không tái lập nền dân chủ trong năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục