Thái Lan chứng tỏ vẫn là cường quốc số 1 tại SEA Games 28

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28 ngày 12/6 đã chứng kiến sự đổi ngôi ngoạn mục khi đoàn Thái Lan soán ngôi của nước chủ nhà Singapore sau khi đoạt 7 huy chương vàng điền kinh.
Thái Lan chứng tỏ vẫn là cường quốc số 1 tại SEA Games 28 ảnh 1Nữ vận động viên lập kỷ lục SEA Games ở môn ném đĩa (Nguồn: Fox Sports)

 
Ngày thi đấu hôm qua ở SEA Games 28 đã chứng kiến sự đổi ngôi ngoạn mục sau khi đoàn thể thao Thái Lan vượt qua chủ nhà Singapore trên bảng tổng sắp huy chương.

Bốn ngày trước khi đại hội thể thao Đông Nam Á kết thúc, Thái Lan đã có 71 HCV, hơn Singapore 1 HCV.

Trên sân vận động quốc gia Singapore, quốc thiều Thái Lan liên tục vang lên khi các vận động viên của họ giành tới 7 HCV điền kinh trong tổng số 10 nội dung được tổ chức ngày 12/6, kết thúc với chiến thắng của cả đội tuyển nam lẫn nữ ở nội dung tiếp sức 4x100m.

Tổng cộng, điền kinh Thái Lan giành được 17 HCV ở SEA Games lần này, so với 11 HCV của đoàn Việt Nam.

Trong ngày hôm qua, Sunisa Khotseemueang trở thành người chói sáng nhất khi xếp thứ nhất ở cả 7 môn thi nội dung 7 môn phối hợp.

Trước đó, nam vận động viên Kunanon Sukkaew đã lập kỷ lục SEA Games ở nội dung chạy 400m, đánh bại Quách Công Lịch của Việt Nam, với thành tích 46,00 giây.

Một kỷ lục SEA Games khác cũng được lapaj ở nội dung ném đĩa nữ khi Subenrat Insaeng đạt thành tích 59,56m.

Hai HCV điền kinh còn lại của Thái đến từ các nội dung nhảy cao nữ và nhảy xa nam.

Trong ngày 12/6, Thái Lan còn giành HCV cầu lông đồng đội nữ sau khi thắng Malaysia 3-0 trong trận chung kết. Bên cạnh đó là chiếc HCV ở nội dung đua xe đạp lòng chảo nữ.

Thái Lan chỉ thua duy nhất 1 trận chung kết trong ngày hôm qua là ở nội dung golf đồng đội nam, khi để thua chủ nhà Singapore./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục