Thái Lan có thể tổ chức tổng tuyển cử sớm vào tháng 2/2017

Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam cho biết cuộc tổng tuyển cử sắp tới của nước này có thể được tiến hành vào tháng 2/2017, sớm hơn bốn tháng so với dự kiến.
Thái Lan có thể tổ chức tổng tuyển cử sớm vào tháng 2/2017 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Tối 16/9, Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam cho biết cuộc tổng tuyển cử sắp tới của nước này có thể sẽ được tiến hành vào tháng 2/2017, sớm hơn bốn tháng so với dự kiến.

Phát biểu với các đại sứ, quan chức ngoại giao của 66 nước và đại diện của các tổ chức quốc tế, ông Wissanu Krea-ngam nói rằng chính ông đã đưa ra "lộ trình 6-4-6-4" trong đó 6 tháng để soạn thảo hiến pháp mới, 4 tháng để tiến hành trưng cầu dân ý về bản hiến pháp này, 6 tháng để soạn ra các đạo luật phát sinh từ hiến pháp mới và 4 tháng để các đảng phái tiến hành vận động tranh cử.

Tuy nhiên Phó Thủ tướng Thái Lan thừa nhận tiến trình kéo dài 20 tháng này là quá dài vì vậy chính phủ nên rút ngắn còn 16-18 tháng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục