Thái Lan coi VN là đối tác chiến lược quan trọng

Thủ tướng Thái Lan khẳng định Thái Lan đánh giá cao vai trò của Việt Nam và luôn coi Việt Nam là một đối tác chiến lược quan trọng.

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva khẳng định Thái Lan đánh giá cao vai trò của Việt Nam và luôn coi Việt Nam là một đối tác chiến lược quan trọng; mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh, du lịch, giao thông vận tải, văn hóa, giáo dục, thể thao.

Chiều 10/7, tiếp kiến Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Abhisit bày tỏ vui mừng được sang thăm chính thức Việt Nam; bày tỏ sự kính trọng của nhân dân Thái Lan đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng Abhisit thông báo với Tổng Bí thư về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Thủ tướng Abhisit đánh giá cao những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong công cuộc đổi mới và trong hội nhập khu vực và quốc tế; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ sớm vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế toàn cầu, tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước phồn vinh.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ hài lòng về những bước phát triển nhanh chóng trong quan hệ hai nước thời gian gần đây trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư; chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Thái Lan đã và đang tạo những điều kiện thuận lợi cho bà con Việt kiều làm ăn, sinh sống tại Thái Lan.

Tổng Bí thư hoan nghênh kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng; khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng quan hệ với Thái Lan và tin tưởng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thái Lan trên cơ sở song phương, cũng như trong khuôn khổ ASEAN sẽ không ngừng được củng cố, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trước đó, chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Thái Lan tại Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà Chính phủ và nhân dân Thái Lan đã giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, mong muốn Thái Lan tiếp tục phát triển và phát huy vai trò tích cực ở khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh chuyến thăm lần này của Thủ tướng Abhisit sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước.

Thủ tướng Abhisit bày tỏ vui mừng được đến thăm chính thức Việt Nam; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn về mọi mặt của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Thủ tướng Abhisit đánh giá cao uy tín và vai trò của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới; chúc nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Hai Thủ tướng nhất trí mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hoá, giáo dục-đào tạo, y tế, khoa học-kỹ thuật và du lịch; khuyến khích hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng như nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, phát triển nguồn nhân lực, kết nối mạng giao thông giữa hai nước.

Hai bên cũng nhất trí tiến hành rà soát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước; giao cho các Bộ, ngành hai bên phối hợp nghiên cứu đổi mới việc tổ chức Phiên họp chung giữa Nội các hai nước; đồng ý sớm tổ chức cuộc họp Tiểu ban Hỗn hợp về hợp tác thương mại. Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng; tiếp tục tiến hành tuần tra chung trên biển; tăng cường hợp tác ngăn chặn các hoạt động khủng bố, các loại tội phạm xuyên quốc gia.

Việt Nam và Thái Lan khẳng định lại nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này làm phương hại đến an ninh của nước kia và phá hoại quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước; nhất trí tăng cường hợp tác với nhau và với các nước trong lưu vực sông Mekong trong việc khai thác và bảo vệ nguồn nước sông Mekong nhằm bảo đảm lợi ích chính đáng và lâu dài của tất cả các nước thượng nguồn và hạ nguồn, vì sự phát triển bền vững chung trong tiểu vùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục