Thái Lan đặt mục tiêu trở thành nền kinh tế có thu nhập cao

Cục đầu tư Thái Lan (BOI) vừa thông qua một chiến lược đầu tư mới cho nước này và dự kiến nó sẽ được thực hiện trong giai đoạn từ 2015 đến 2021.
Thái Lan đặt mục tiêu trở thành nền kinh tế có thu nhập cao ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: pattayaproperty.pro)

Cục đầu tư Thái Lan (BOI) vừa thông qua một chiến lược đầu tư mới cho nước này và dự kiến nó sẽ được thực hiện trong giai đoạn từ 2015 đến 2021.

Trong chiến lược này, các khoản đầu tư có liên quan tới Thái Lan kể cả ở trong nước và nước ngoài đều sẽ được thúc đẩy nhằm tăng cường tính cạnh tranh cho Thái Lan, đồng thời đưa quốc gia này lên hàng các nền kinh tế có thu nhập cao hơn, với sự tăng trưởng ổn định lâu dài. Hiện tại Thái Lan vẫn là nước có thu nhập trung bình.

Chiến lược thúc đẩy đầu tư mới sẽ coi trong phát triển sáng tạo và công nghệ cao, đồng thời coi trọng các hoạt động kinh tế số thay thế việc phát triển công nghiệp dựa trên nguồn nhiên liệu thiên nhiên trong nước. Các dự án đầu tư trong khu công nghiệp sẽ nhận được sự khuyến khích ngoài những ưu đãi cơ bản theo quy định.

Một số ngành công nghiệp tại Thái Lan hiện nay vẫn có tầm quan trọng đối với việc sản xuất và có khả năng phát triển sẽ tiếp tục nhận được ưu đãi. Tuy nhiên, những ưu đãi này sẽ được điều chỉnh để khuyến khích họ tái đầu tư và cải thiện sản xuất.

Trong chiến lược đầu tư mới, BOI sẽ phân ra hai loại hoạt động được chú trọng khuyến khích. Nhóm thứ nhất liên quan tới các hoạt động gắn liền tầm quan trọng với tái cấu trúc kinh tế. Cần ưu tiên miễn giảm thuế thu nhập công ty cho những hoạt động kiểu này nhằm khuyến khích đầu tư tạo khả năng cạnh tranh. Nhóm thứ hai là các ngành công nghiệp phụ trợ, được coi là vẫn có tầm quan trọng đối với hoạt động sản xuất. Thuế thu nhập công ty sẽ không được miễn đối với loạt hình hoạt động này, nhưng sẽ được ưu đãi về thuế.

Dự kiến chiến lược khuyến khích đầu tư mới của Thái Lan sẽ được thực hiện từ đầu năm 2015. Ngoài ra, BOI cũng đã chấp nhận cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Thái Lan được quyền đầu tư ra nước ngoài trong chiến lược mới của họ.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ Thái Lan, khi đầu tư ra nước ngoài, có thể được miễn thuế thu nhập công ty trong hai năm nhằm tạo điều kiện ban đầu cho họ hoạt động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục