Thái Lan đề nghị New Zealand trục xuất nhân vật tị nạn chính trị

Bangkok đã đề nghị Wellington hủy bỏ quy chế tị nạn đối với Ekaphop Luera, 23 tuổi, còn được gọi là Tang Acheewa, đã tới New Zealand xin tị nạn hồi năm ngoái.

Chính phủ Thái Lan đang đề nghị nhà chức trách New Zealand hủy hộ chiếu của một người tị nạn Thái Lan.

Báo chí New Zealand ngày 8/1 dẫn lời người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Sek Wannamethee cho biết Bangkok đã đề nghị Wellington hủy bỏ quy chế tị nạn đối với Ekaphop Luera, 23 tuổi, còn được gọi là Tang Acheewa, đã tới New Zealand xin tị nạn hồi năm ngoái.

Theo lời người phát ngôn, Ekaphop đã dùng quy chế tị nạn tại New Zealand để tiến hành các hoạt động chính trị ảnh hưởng tới an ninh Thái Lan.

Hành động này bị coi là cản trở tiến trình xây dựng hòa bình và mối quan hệ tốt đẹp giữa Thái Lan và New Zealand. Vì vậy, Thái Lan yêu cầu New Zealand hủy bỏ quy chế tị nạn đối với Ekaphop.

Bộ Ngoại giao New Zealand xác nhận đã tiến hành gặp đối tác Thái Lan để “giải thích về chính sách tái định cư người tị nạn” của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục