Thái Lan đón du khách nước ngoài đầu tiên đến Bangkok sau 18 tháng

Thái Lan cho phép du khách đến từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm cả Việt Nam, được phép nhập cảnh vào Bangkok sau khi đã tiêm đủ 2 mũi và có kết quả xét nghiệm PCR.

Sáng 1/11, sân bay Suvarnabhumi đã đón đoàn du khách nước ngoài đầu tiên đến thủ đô Bangkok sau 18 tháng.

Đây là nỗ lực mới nhất của chính phủ Thái Lan nhằm mở cửa ngành du lịch, vốn bị tổn thất nặng nề do COVID-19.

Trong chương trình mở cửa, Thái Lan cho phép du khách đến từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm cả Việt Nam, được phép nhập cảnh vào Bangkok sau khi đã tiêm đủ 2 mũi và có kết quả xét nghiệm PCR.

Sau khi đến Bangkok, các du khách cũng sẽ phải ở lại khách sạn, chờ kết quả xét nghiệm âm tính sau 24 giờ mới được di chuyển, đi lại trong Thái Lan.

Trước đó, Thái Lan cũng từng thí điểm mở cửa khu du lịch Phuket trong chương trình "hộp cát" nhằm cứu vãn ngành du lịch./.

(Vietnam+)