Thái Lan dự kiến xuất 7 triệu tấn gạo thông qua G2G

Chính phủ Thái Lan cho biết họ sẽ xuất khẩu khoảng 7 triệu tấn gạo trong kho thông qua các hợp đồng liên chính phủ (G2G) năm 2013.
Chính phủ Thái Lan cho biết họ sẽ xuất khẩu được khoảng 7 triệu tấn gạo trong kho thông qua các hợp đồng liên chính phủ (G2G) trong năm 2013 bất chấp việc một số nhà xuất khẩu gạo cho rằng đó là sứ mệnh khó khả thi.

Các nhà xuất khẩu gạo cho rằng tuyên bố trên sẽ không thể thực hiện được trừ khi Chính phủ quyết định bán gạo Thái ngang với giá của gạo Việt Nam, hiện là 420 USD/tấn (1 USD = 30 baht). Giá gạo tấm 5% của Thái Lan hiện vào khoảng từ 550-560 USD/tấn.

Theo Bí thư thường trực Bộ Thương mại Thái Lan Vatchari Vimooktayon, nhiệm vụ của Bộ Thương mại là vạch kế hoạch bán được 7 triệu tấn gạo trong kho, ngoài 7,33 triệu tấn mà Bộ trưởng Thương mại Boonsong Teriyapirom thông báo trước đây.

Tháng Chín năm ngoái, ông Boonsong thông báo rằng Bộ Thương mại Thái Lan đã ký được 6 hợp đồng xuất gạo G2G với Indonesia, Philippines, Trung Quốc và Cote d'Ivoire.

Tuyên bố này của ông Boonsong vẫn khiến một số nhà xuất khẩu gạo Thái Lan nghi ngờ bởi ông không tiết lộ các chi tiết kỹ thuật trong xuất khẩu, đặc biệt là giá cả và số lượng.

Giới xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết người ta có thể nói bất kỳ điều gì mình muốn về các hợp đồng G2G và số lượng gạo theo biên bản ghi nhớ của chính phủ. Tuy nhiên, vấn đề người mua có chấp nhận hay không vẫn là câu hỏi chưa được trả lời. Và trong năm nay, Ấn Độ, nước vẫn còn một phần lớn gạo trong kho, dự kiến cũng bán gạo ra.

Giới xuất khẩu gạo Thái Lan cho rằng xuất khẩu gạo của Thái Lan có thể sẽ đối mặt với khó khăn trong hai năm tới bởi chưa biết Chính phủ sẽ làm thế nào để giải quyết được khoảng 12 tấn gạo dự kiến sẽ thu được trong vụ thu hoạch năm nay./.

Hà Linh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục