Thái Lan duy trì việc đảm bảo giá gạo cho nông dân

Thái Lan sẽ tiếp tục giữ nguyên giá thu mua gạo 15.000 baht/tấn cho mùa vụ 2012-2013, theo chương trình đảm bảo giá gạo của chính phủ.
Ngày 12/3, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Boonsong Teriyapirom cho biết, Ủy ban chính sách gạo quốc gia (NRPC) đã quyết định tiếp tục giữ nguyên giá thu mua gạo 15.000 baht/tấn cho mùa vụ 2012-2013, theo chương trình đảm bảo giá gạo của chính phủ.

Ước tính số lượng gạo bán cho chính phủ trong mùa vụ tới đạt khoảng 7 triệu tấn, ít hơn so với năm 2012 do hạn hán, tương ứng với khoản ngân sách 105 tỷ baht (3,5 triệu USD).

NRPC đã thiết lập một quy tắc mới, chỉ cho phép thu mua loại gạo có thời gian thu hoạch trên 100 ngày. Các biện pháp kiểm soát sẽ được tiến hành nghiêm ngặt hơn để phòng ngừa các hành động mua bán phi pháp.

Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính cũng sẽ tham gia việc kiểm tra chất lượng gạo để ngăn chặn việc buôn lậu gạo từ các nước láng giềng về bán lại cho chính phủ.

Bộ Nông nghiệp khẳng định, chu trình mới của chương trình đảm bảo giá gạo sẽ được bắt đầu ngay lập tức trong khi các bản xác nhận sẽ chuyển tới tay nông dân vào ngày 14/3.

Trước đó, nhiều nhà phê bình, nhất là giới học giả đã kêu gọi chính phủ cắt giảm giá thu mua gạo xuống còn 12.000-13.000 baht mỗi tấn để duy trì lợi thế xuất khẩu gạo của Thái Lan./.

Lê Minh Hưởng/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục